Người sáng lập mô hình sinh viên tự quản

Thứ hai, 03/08/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Là người sáng lập ra mô hình Sinh viên tự quản (SVTQ), Thạc sĩ Lê Minh Tuấn- Phụ trách Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của nhà trường và địa phương.

Nói về mô hình này, thầy Tuấn cho biết, do tình hình phức tạp của sinh viên (SV) nội trú nên ban đầu, mô hình chỉ xây dựng Đội SVTQ, chuyên lo công tác quản lý sinh viên nội trú. Về sau, số lượng SV tăng đều qua các năm, song lưu trú tại ký túc xá của trường không nhiều. Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là người quản lý SV ngoại trú,  phải quản lý như thế nào cho tốt?

Từ trăn trở ấy, thầy Tuấn mạnh dạn nhân rộng mô hình Đội SVTQ, phát triển lên thành Đội SVTQ hoạt động ngoại trú, gồm 31 thành viên, hoạt động dưới sự điều hành của Phòng CTSV, trong đó có 1 chuyên viên Phòng CTSV chịu trách nhiệm về công tác SV ngoại trú làm đội trưởng và 30 SV. Các SV được chọn vào Đội thường là SV chuyên ngành võ thuật, có phẩm chất đạo đức và kết quả học tập tốt. Ngoài ra còn có sự tham gia của một số SVchuyên ngành khác vốn tích cực với phong trào và có tầm ảnh hưởng cũng như nhiệt tình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chân dung thầy Lê Minh Tuấn.

Được xây dựng từ năm 2008, dưới sự tham mưu và quản lý của thầy Tuấn, Đội SVTQ đã tích cực phối hợp với tổ trưởng dân phố và Cảnh sát khu vực tổ chức tốt công tác quản lý SV, phát hiện kịp thời những sai phạm và đưa ra xử lý. Đa số các vụ việc được Đội SVTQ can thiệp thường liên quan đến đánh nhau, trộm cắp, tai nạn giao thông..., có khi xuất phát từ phía SV của trường, cũng có khi do các đối tượng bên ngoài gây rối. "Cứ hễ liên quan đến SVcủa trường và thuộc địa bàn xung quanh trường là chúng tôi đều can thiệp. Đây là nơi SV của trường tạm trú với số lượng lớn, do đó mọi hoạt động liên quan đến ANTT chúng tôi phải nắm rõ để có hướng giải quyết kịp thời", thầy Tuấn cho hay.

Về tính hiệu quả của mô hình này, Thiếu tá Đồng Phú Quý- Phó trưởng CAP Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) nhận xét: "Do tính chủ quan và sơ hở của SV nên các vụ việc xảy ra thường là mất cắp vặt. Từ khi có đội SVTQ, lực lượng CAP làm việc đỡ vất vả hơn, các vụ vi phạm liên quan đến SV cũng giảm đáng kể".

Hàng tháng, Đội SVTQ lại tổ chức họp một lần và có sự tham gia của đại diện CAP.  Đều đặn hàng tuần, Đội  đi tuần tra nơi ở của SV, hỏi thăm tình hình tạm trú. Ngoài nhiệm vụ chính, Đội còn tích cực tham gia các hoạt động khác do nhà trường điều động đột xuất như giữ gìn ANTT nhân các ngày lễ lớn, tham gia ngày Chủ nhật xanh- sạch - đẹp... Vào mùa bão lũ, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, giúp đỡ người dân trước, trong và sau bão, được nhân dân trên địa bàn khu vực đánh giá cao.

Khi được hỏi về quá trình làm việc với SV vi phạm, thầy Tuấn cho biết, từ trước tới nay, SV vi phạm thực ra chỉ ở mức độ nhẹ, thường là đưa ra nhắc nhở trước toàn trường, làm  cam đoan hoặc nặng hơn thì đưa ra Hội đồng kỷ luật của trường. "Một số trường hợp bị đưa về CAP thì bản thân tôi phải là người ra bảo lãnh cho các em. Có nhiều đêm, đang ngủ ngon giấc nhưng có điện thoại gọi tới báo, tôi liền bật dậy chạy tới xem tình hình các em thế nào. Vậy mà nhiều em cũng còn ngoan cố lắm, nói chuyện tay đôi với tôi. Khi ấy mình phải biết cách nhu- cương đúng lúc, chứ nếu cứ cứng nhắc mà áp đặt thì có khi phá hỏng cả một con người"- thầy Tuấn cười. Với thầy, điều hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy những SV từng bị thầy nhắc nhở, thậm chí có lúc đôi co với thầy ngày nào nay đã trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.

Công việc bận rộn và tiêu tốn khá nhiều thời gian, ấy vậy mà người thầy ấy vẫn gạt hết áp lực qua một bên và hết lòng với SV. Trần Minh Sang (lớp ĐH6N, Trường ĐH TDTT, thành viên Đội SVTQ) chia sẻ: "Thầy Tuấn người rất gần gũi, luôn giúp đỡ và hỗ trợ tụi em hết mình trong công việc cũng như cuộc sống. Thầy tận tình bày vẽ cho tụi em từng chút để hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Sang cho biết thêm, kể từ khi tham gia Đội SVTQ, em học được rất nhiều thứ. Từ những hoàn cảnh khác nhau của SV, Sang đã biết cách xử lý nhiều tình huống và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Năm 2015, Sang được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen tại Hội nghị học sinh, sinh viên xuất sắc ngành VH-TT&DL làm theo lời Bác lần thứ IV vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013- 2015.

Liên tục nhiều năm liền (2005-- 2015), thầy Lê Minh Tuấn đã tham mưu cho Ban Giám hiệu, tập thể lãnh đạo nhà trường duy trì tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, được các cấp ghi nhận khen thưởng 2 cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND thành phố. Năm 2015, thầy Tuấn được CATP Đà Nẵng đề cử là 1 trong 10 gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thảo Vy